Khai mạc lễ hội Đền Trần Thái Bình

Thứ Năm, 17/02/2011, 12:23
Tối 15/2 (tức ngày 13 tháng Giêng Tân Mão) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ và lăng mộ các vua đời Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình với sự tham gia của hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh. Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Đây là lần thứ 2, Thái Bình mở Hội Đền Trần nhằm tưởng nhớ công lao to lớn cũng như giá trị di sản văn hóa của nhà Trần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; qua đó nhằm quảng bá về hình ảnh đất và người Thái Bình cho du khách trong và ngoài nước.

Sau lễ rước chân nhang từ Đền ra bến sông, Lễ rước nước cùng chương trình văn hóa, nghệ thuật dân gian, hấp dẫn như thi hát chầu văn, thi ngâm thơ, biểu diễn văn nghệ quần chúng, múa rồng, múa lân, thi gói bánh chưng v.v... Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt lãnh đạo Đảng và Quốc hội đánh trống khai hội là màn sử thi với chủ đề "Đất thiêng dựng nghiệp nhà Trần".

Đồng chí Uông Chu Lưu đánh trống khai hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, Trưởng ban Tổ chức lễ hội đã nhấn mạnh công lao to lớn của nhà Trần đã lãnh đạo quân dân đất Việt 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược mà hào khí Đông A còn vang vọng núi sông. Kết thúc lễ khai mạc là màn pháo hoa rực rỡ tạo không khí sôi động, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh về dự lễ hội.

Tiếp nối chương trình lễ hội, sáng 16/2, tại khuôn viên Đền thờ "Hoằng Nghị Đại Vương", thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ, tại làng Phương La, huyện Hưng Hà, Thái Bình đã diễn ra Đại lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam, đón nhận bằng bảo trợ di tích lịch sử Đền và Lăng Đức Hoằng Nghị Đại Vương của tổ chức UNESCO và đón nhận 2 chiếc trống đồng của Ban Tổ chức kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cung tiến

L.V.
.
.
.