Khai hội Xuân Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

Chủ Nhật, 21/02/2010, 09:10
Theo TTXVN, sáng 20/2 (tức mùng 7 Tết), bên hồ Gươm rực rỡ sắc hoa xuân, TP Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội xuân Thăng Long-Hà Nội ngàn năm, mở đầu cho mùa lễ hội năm 2010, thiết thực hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (TL-HN).

Trước giờ khai hội, lãnh đạo thành phố, các đại biểu và nhân dân Thủ đô đã dâng hương trước tượng đài Lý Thái Tổ, tưởng nhớ vị vua có công khai sáng Kinh đô Thăng Long.

Ảnh: Minh Trí.

Lễ khai hội thêm phần sôi động bởi chương trình biểu diễn khiêu vũ thể thao nhí nhảnh của các em nhỏ Câu lạc bộ họa mi; màn trình diễn của các vận động viên trẻ Đội tuyển Wushu Hà Nội từng đoạt giải cao trong nước và quốc tế; cùng các tiết mục đồng diễn võ thuật, trình diễn kỷ lục Việt Nam của võ sinh các môn phái võ lâm Sơn Động, Vovinam. Kết thúc lễ khai hội là màn hát múa chủ đề "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình", cùng lúc đó hàng chùm bóng bay lớn nhỏ mang các dải lụa màu được thả lên bầu trời.

Với chủ đề "Khí phách Thăng Long-Hồn thiêng sông núi", Lễ hội Xuân TL-HN ngàn năm bao gồm nhiều lễ hội dân gian truyền thống diễn ra tại các quận, huyện của Hà Nội trong quý 1-2010, kết hợp với các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch, nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá, tạo không khí vui tươi, động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô thi đua hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm TL-HN

PV
.
.
.