Khách du lịch Hàn Quốc - Nhật Bản vào Việt Nam giảm mạnh

Thứ Năm, 17/04/2008, 19:51
Sáng nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Tổng Cục du lịch, quyền Tổng Cục trưởng Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, hiện tượng khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản giảm ( khoảng 7%- 8%) trong 3 tháng đầu năm 2008 là rất đáng chú ý bởi đây là hai thị trường hàng đầu của Việt Nam.

Trong khi đó, kháchTrung Quốc lại tăng đột biến (tới 60,2% so với cùng kỳ 2007, chủ yếu là khách đi trong ngày), khách Thái Lan cũng tăng cao (34.5%), Malaysia (tăng 17,5%) và Singapore (tăng 19,6%).

Trong 3 tháng đầu năm 2008, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.285.954 lượt (tăng 15,7% so với cùng kỳ 2007). Tính theo phương tiện đến, khách đến bằng đường hàng không tăng 6,1%, khách đến bằng đường bộ tăng 65,8% và khách đến bằng đường biển tăng 17,6%.

Cũng theo thống kê của Tổng cục du lịch, quý I - 2008 đầu tư vào lĩnh vực du lịch tăng rất nhanh, số dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực này là 8 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.621 triệu USD (gần bằng tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch năm 2007)

Nguyễn Thiêm
.
.
.