Kết thúc cuộc thi “Viết về phong tục cưới hỏi các vùng miền Việt Nam”

Thứ Năm, 23/10/2008, 09:37
Ngày 22/10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Viết về phong tục cưới hỏi các vùng miền Việt Nam" do Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với mạng Cưới hỏi Việt Nam (www.cuoihoi.com.vn) - Công ty Du lịch và Thương mại châu Á - Thái Bình Dương (APT) phối hợp tổ chức. 

Được phát động từ tháng 5 đến hết tháng 9/2008, Ban tổ chức đã nhận được 200 bài của 150 tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc, có tác giả chuyên và không chuyên; của các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, quản lý, học sinh THPT.

Tác giả nhiều tuổi nhất (cụ Nguyễn Bát, 81 tuổi) còn bạn viết trẻ nhất là học sinh lớp 11 (em Phạm Diệp Linh, Trường Hà Nội - Amsterdam); nghề nghiệp của người dự thi cũng rất đa dạng: Từ cán bộ, giáo viên, bộ đội, nhà báo, công chức về hưu đến nông dân, học sinh, sinh viên…

Với thể loại phóng sự, bút ký và bài phản ánh, nội dung được phản ánh, đề cập trong các bài thi cũng khá phong phú, đa dạng. Ngoài những nét cũ và mới trong cưới hỏi của người Kinh, các tác giả đã phản ánh sinh động về phong tục cưới hỏi của các dân tộc phía Bắc như Sán Dìu, Cao Lan, Dao Tuyển, Tày Thanh, Dao, Thái Sơn La, Mường Hòa Bình… đến phía Nam, Tây Nguyên như Hoa, Bana, Cơho, Mơnông, Chăm, Khmer, Xơđăng…

Nhiều  tác giả đã dày công sưu tầm, xử lý tài liệu từ các cuộc điền dã kỳ công, như viết về "trai Bana cầu hôn", "lễ cưới người Mông Suối Giàng", "phong tục cưới hỏi người Thái Đen"…

Nhiều bài viết được tác giả gửi gắm nhiều tâm huyết và cả tình yêu mãnh liệt với những phong tục mang đậm bản sắc vùng miền, như viết về tục ngủ thăm, lễ tơ hồng, tục chăng dây, tục trộm vợ, ra vốn cho dâu, nhập ma nhà chồng, hát đối đáp trong lễ cưới, tiếng hát đón dâu…

Bên cạnh đó, nhiều bài viết mô tả các mỹ tục cưới hỏi mới như lên chùa làm đám cưới, đám cưới Vespa… cũng ghi nhận một cách đậm nét những mô hình cưới mới thời hiện đại. Mảng viết về các mô hình cưới trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh ở các vùng miền… cũng được nhiều tác giả phản ánh khá sinh động.      

Cuộc thi đã chọn ra được các tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Là một bên tham gia chỉ đạo, tổ chức cuộc thi, mạng Cưới hỏi Việt Nam Công ty APT đã tài trợ gần 100 triệu đồng kinh phí tổ chức cuộc thi, trong đó riêng tiền tài trợ cho các giải thưởng lên tới gần 40 triệu đồng

Việt Hải
.
.
.