Huy chương vàng điền kinh Quốc gia đầu tiên của Phú Yên

Thứ Hai, 15/08/2005, 08:02

Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao điền kinh ở Phú Yên, vận động viên Nguyễn Văn Hân (SN 1987), trú ở xã An Cư, huyện Tuy An mang về tấm huy chương vàng đầu tiên ở cự ly 1.500m nam trong giải điền kinh trẻ toàn quốc, tổ chức tại Tp. Đà Nẵng.

Dự giải điền kinh trẻ toàn quốc lần này, đội điền kinh Phú Yên có 3 vận động viên nam, 2 vận động viên nữ. Sau Hân, vận động viên Võ Văn Tìm đã được công nhận vận động viên điền kinh cấp 1 quốc gia

P.An
.
.
.