Vĩnh Long:

Hút khách đến các di tích lịch sử - văn hóa và du lịch miệt vườn

Thứ Hai, 14/07/2014, 10:58
Năm 2014, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đón 950.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 200.000 lượt khách quốc tế với tổng doanh thu 210 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu này, bên cạnh loại hình đặc trưng là du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, ngành Du lịch tỉnh Vĩnh Long đang tập trung giới thiệu, thu hút khách du lịch đến tham quan các di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề trên địa bàn.

Vĩnh Long hiện có trên 450 di tích, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh. 6 tháng qua, các điểm di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đã đón tiếp gần 220.000 lượt khách tham quan. Một số di tích thu hút đông khách tham quan như: Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm) với trên 36.500 lượt khách tham quan; Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ) gần 26.000 lượt khách tham quan; Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang (huyện Tam Bình) trên 7.100 lượt khách tham quan; Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long gần 10.000 lượt khách tham quan...

K.H.
.
.
.