Huế tái hiện Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

Thứ Hai, 11/01/2010, 10:15
Tối 9/1, TP Huế tổ chức Lễ hội tái hiện Lễ Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân gắn với khánh thành khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung.

Sau khi giải phóng thành Phú Xuân khỏi ách thống trị  hà khắc của tập đoàn phong kiến họ Trịnh, hai năm sau vào ngày 22/12/1788, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía Nam kinh thành, cho đắp đàn tế trời, làm lễ tế cáo trời đất, làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung.

Sau khi chính thức lên ngôi Hoàng đế, Quang Trung đã mở cuộc hành quân thần tốc ra Bắc, tiêu diệt 29 vạn quân Thanh (vào ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu), đem lại sự bình yên cho đất nước. Sau đó suốt hơn 10 năm, Phú Xuân là kinh đô Đại Việt thời Tây Sơn. 

Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế diễn ra vào tối 9/1 tại Khu di tích quốc gia Núi Bân đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Đây là một lễ hội được tổ chức quy mô hoành tráng mở đầu cho chuỗi sự kiện trong năm ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, với 1.480 diễn viên tham gia.

Quang cảnh lễ hội tại núi Bân tối 9/1.

Mở đầu lễ hội, trong tiếng trống trận, vua Quang Trung ngồi trên thớt voi đầu tiên tiến vào khu vực tượng đài, theo sau là nữ tướng Bùi Thị Xuân ngồi trên thớt voi thứ 2 và đoàn tuỳ tùng hộ giá. Đến những bậc cấp đầu tiên dẫn tới Khu tưởng niệm, nhà vua bước xuống voi, cùng đoàn hộ giá đi lên chân tượng đài nơi có nhà Bát giác. Mọi nghi thức cử hành cho Lễ Đăng quang sẽ thực hiện ở đây. Ba quân tướng sĩ im lặng, cung nghiêm. Sau đó là giọng đọc "Chiếu lên ngôi".

Cùng với những tiếng hô vang dội, vua Quang Trung mỉm cười, giơ tay vẫy chào ba quân tướng sĩ, hai khẩu đại bác đặt hai bên sườn núi khai hoả 9 phát đạn làm cho buổi lễ thêm hùng tráng...

Tiếp đến các tiết mục múa Chăm, Tây Nguyên, múa kiếm, múa Khiên Tây Nguyên, luyện võ Bình Định, hỏa vân côn, đồng diễn võ... Cuối cùng là lễ xuất quân, hành quân ra trận tiền của anh hùng dân tộc Quang Trung. Vua Quang Trung cùng Bùi Thị Xuân cỡi voi đi giữa trùng điệp những đạo quân, rùng rùng di chuyển chung quanh, hành quân tiến ra trận tiền.

Đây là chương trình lễ hội đầu tiên trong năm 2010, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trước lúc diễn ra lễ hội, UBND thành phố Huế tiến hành khánh thành khu tưởng niệm vua Quang Trung tại núi Bân, phường An Tây (TP Huế). Khu tưởng niệm này được khởi công xây dựng từ 28/1/2008 trên tổng diện tích 9,5 ha, gồm: Tượng đài Quang Trung cao 21m bằng đá xanh xám Thanh Hóa, cùng hệ thống phù điêu, sân hành lễ; nhà thờ vua Quang Trung, hoàng hậu Lê Ngọc Hân và các văn thần võ tướng thời Tây Sơn; Nhà trưng bày tư liệu hiện vật phong trào khởi nghĩa Tây Sơn... Tổng mức đầu tư cho công trình này gần 40 tỷ đồng.

Đài Trang
.
.
.