Hứa hẹn mới lạ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015

Thứ Hai, 27/04/2015, 09:39
Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc tại Việt Nam và là thương hiệu riêng của Đà Nẵng qua 6 năm tổ chức thành công, từ năm 2008 đến 2013, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách. Sau một năm tạm ngưng, cuộc thi trở lại, hứa hẹn nhiều mới lạ và hấp dẫn…

Diễn ra trong 2 đêm 28 và 29/4, DIFC 2015 có một bất ngờ, đó là sự tranh tài từ 5 đối thủ đến từ 5 châu lục trên thế giới, gồm các đội: Fireworks for Africa - Nam Phi (châu Phi), Pyrotecnico - Mỹ (châu Mỹ); Howard & Son Fireworks - Australia (châu Úc); Surex Firma Rodzinna - Ba Lan (châu Âu) và đối chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam (châu Á).

Ông Joe Ghazzal, chuyên gia  tư vấn cho DIFC 2015, cho biết, ông đã từng đề xuất với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thay đổi địa điểm thi bắn pháo hoa để tránh sự nhàm chán. Chẳng hạn, thay đổi thi tại vịnh Đà Nẵng, trên các sà lan lớn giống như một số cuộc thi bắn pháo hoa khác trên thế giới đã làm. Tuy nhiên, sau khi khảo sát và dựa trên thực tế địa lý của Đà Nẵng thì việc thay đổi địa điểm không khả thi. Do đó, lần này, cầu cảng Sông Hàn vẫn  điểm trình diễn pháo hoa. Khi pháo của các đội thi tỏa sáng trên bầu trời của dòng sông thì tất cả người dân và du khách cả hai bên bờ Đông và Tây của sông Hàn đều có thể được thưởng lãm. Đó cũng là tiêu chí quan trọng mà lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng quan tâm…

Các đội tham gia DIFC 2015 khẩn trương lắp đặt pháo hoa tại điểm bắn ở cầu cảng Đà Nẵng.

Các đội tham gia DIFC 2015 đều khẳng định, sẽ có những màn trình diễn độc đáo và hấp dẫn, với những nét riêng. Đặc biệt, Đội chủ nhà Việt Nam hứa hẹn với màn trình diễn ấn tượng mang tên “Bản giao hưởng sắc màu”, gồm 4 phần.

Theo đó, phần 1 thể hiện đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên, tái hiện khung cảnh lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; những người con anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Phần 2 là tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo. Phần 3, giới thiệu về TP Đà Nẵng, nơi tổ chức DIFC, một thành phố đang ngày càng mở rộng quan hệ và hòa nhập với bạn bè năm châu. Phần 4, trình diễn các hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, đa dạng, hoành tráng trên nền nhạc không lời được trích từ bản Sonate số 8 của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức - Beethoven…

Ngoài ra, du khách đến với DIFC 2015 còn được tham gia vào một mùa lễ hội đầy sôi động với nhiều hoạt động phụ trợ hấp dẫn, như diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng trên sông Hàn, diễu hành xích lô, triển lãm ảnh đẹp, âm nhạc đường phố...

Tham gia các hoạt động tại “Không gian văn hóa cộng đồng” được tổ chức tại đường Trần Hưng Đạo (phía đầu cầu Rồng), tái hiện các ẩm thực chợ quê, những trò chơi dân gian, biểu diễn nhạc cụ, nghệ thuật…

Theo Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng, dự kiến DIFC 2015 thu hút khoảng 500 nghìn lượt khách đến tham dự. UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các phương án đảm bảo ANTT, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bình ổn giá trong dịp DIFC 2015… 

Hoài Thu
.
.
.