Hội thảo xác định ý nghĩa các địa danh vùng Tây Bắc

Thứ Hai, 25/05/2009, 10:24
Ngày 24/5, tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Thái học lần thứ V.

Đã có 50 tham luận và báo cáo trình bày tại hội nghị. Các tham luận tập trung phân tích, thảo luận làm rõ tên, ý nghĩa, giá trị của các địa danh vùng Tây Bắc nói chung, vùng văn hoá Mường Thanh - Điện Biên nói riêng; đi sâu nghiên cứu nguồn gốc lịch sử - văn hoá các tộc người Tày - Thái thông qua di tích, truyền thuyết và nhất là qua tư liệu địa danh.

Mường Thanh - Điện Biên được quan niệm là quê gốc của các bộ tộc Thái, nên các nhà khoa học dành thời gian, cung cấp sử liệu để phân tích các góc cạnh, làm nổi bật ý nghĩa lịch sử văn hoá vùng đất này, cũng như vùng Tây Bắc

Mạnh Hà
.
.
.