Hội thảo khoa học về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa nghệ thuật

Thứ Bảy, 10/12/2011, 09:17
Trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12, Hội thảo khoa học toàn quốc về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Giáo sư Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, phê bình, các văn nghệ sĩ trên cả nước đã tới dự.

Hội thảo đã nghe một số tham luận về thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở từng lĩnh vực cụ thể, những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý, điều hành và chỉ đạo thực tiễn và thảo luận làm sáng tỏ nhiều vấn đề về mặt lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, vị trí, vai trò của từng lĩnh vực, những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hội thảo thống nhất ý kiến muốn xã hội phát triển bền vững cần phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và cần tạo điều kiện thuận lợi để các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

N.Nguyễn
.
.
.