Hội thao CAND: Hơn 20 HCV đã được trao cho các VĐV bơi lội và bóng bàn

Thứ Ba, 26/06/2007, 09:28

Sau 3 ngày thi đấu, nội dung bơi lội và bóng bàn trong Hội thao CAND năm 2007 đã kết thúc vào chiều 25/6 tại Hà Nội.

Môn bơi lội, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về Học viện An ninh nhân dân (5 HCV, 3HCB, 3 HCĐ); tiếp theo đó là các đoàn vận động viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ); Công an Nam Định (4 HCV, 1 HCB); Công an Hà Nội (3 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ); Tổng cục II (1 HCV, 1 HCĐ); Tổng cục VI (1 HCV); Công an TP Hồ Chí Minh (2 HCB, 3 HCĐ).

Trong đó, 50m ếch nam từ 18 đến 35 tuổi, HCV đã thuộc về VĐV Hoàng Đức Quảng (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ); HCV 50m ếch nam trên 36 tuổi thuộc về Mai Thanh Tại (Công an tỉnh Nam Định); HCV 100m tự do nam từ 18 đến 35 tuổi thuộc về Nguyễn Hữu Đường (Học viện ANND); HCV 100m tự do nam trên 36 tuổi thuộc về Vũ Văn Chinh (Công an tỉnh Nam Định); HCV 100m tự do nữ thuộc về Vương Bích Hoà (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).

* Môn bóng bàn, giải nhất đồng đội nam đã thuộc về Tổng cục VI; tiếp đó là Công an tỉnh Nam Định (thứ 2); Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3).

Tại giải đồng đội nữ, Công an tỉnh Nam Định đứng thứ nhất, kế tiếp là Công an TP Hà Nội (thứ 2); Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hồ Chí Minh (thứ 3).

Trong đó, từ 36 đến 45 tuổi nữ: Nhất thuộc về đôi Hạnh - Thìn (Tổng cục III); nhì là đôi Minh - Hạnh (Công an tỉnh Lạng Sơn); ba là đôi Thanh - Thọ (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Thu - Hoà (Công an tỉnh Nam Định)

Huyền Thanh
.
.
.