Hội thao CAND 2007 thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 28/06/2007, 20:22
Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt ở 6 bộ môn với 75 đoàn tham dự, ngày thi đấu cuối cùng xác định được bộ huy chương cuối cùng và thứ hạng của các đoàn.

 14h chiều nay, 28/6/2007, tại Nhà thi đấu Học viện ANND đã diễn ra trận Chung kết bộ môn bóng chuyền và Lễ bế mạc Hội thao CAND 2007.

Đến dự có Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL, Thiếu tướng Trần Quang Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó Ban tổ chức Hội thao cùng nhiều sỹ quan cao cấp của Bộ Công an.

Trận chung kết bóng chuyền giữa Tổng cục Hậu cần - Công an Tiền Giang xứng đang là trận đấu được mong chờ nhất của bộ môn thi đấu này. Hai đội cống hiến lối chơi bài bản với nhiều pha dành điểm ngoạn mục.

Mặc dù đội CA Tiền Giang luôn dành ưu thế trong những điểm đầu tiên nhưng các hiệp đấu đều kết thúc với chiến thắng sát nút nghiêng về Tổng cục Hậu Cần. Với kinh nghiệm thi đấu, cuối cùng các cầu thủ Tổng cục Hậu Cần đã giành chiến thắng với tỷ số 3 - 0, qua đó giành luôn bộ huy chương cuối cùng của Hội  thao.

Tại trường bắn Yên Sở - Từ Liêm - Hà Nội, buổi thi đấu cuối cùng đã xác định được thứ hạng toàn đoàn bộ môn Bắn súng lần lượt là: Hà Nội, Cao Bằng, V15.

15h30, Kết quả toàn đoàn được xông bố:

+ Xếp thứ nhất là Đoàn CA Hà Nội - 1630 điểm

+ Xếp thứ hai làDDDoàn CA TP HCM  - 1400 điểm

+ Xếp thứ ba là Đoàn CA Nam Định - 940 điểm.

16h, Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND đọc diễn văn bế mạc Hội thao CAND 2007: “Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khó khăn về nhiều mặt song các đội đã chấp hành đầy đủ kế hoạch Hội thao và quy định của BTC... thể hiện ý chí, quyết tâm, tinh thần hợp đồng đoàn kết hỗ trợ, học tập lẫn nhau... Thể hiện các giá trị về thể chất, về xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Trong diễn văn bế mạc, Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng nhắc lại mục đích cao nhất của Hội thao vẫn là: “Khoẻ để bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Hoàng Thắng
.
.
.