Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao 66 giải thưởng năm 2010

Thứ Tư, 22/12/2010, 17:09
Ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2010. Năm nay, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã chọn và trao 66 giải thưởng cho các tác phẩm, công trình nghiên cứu xuất sắc nhất. Trong đó, có 2 giải Nhì A, 14 giải Nhì B, 18 giải Ba A, 14 giải Ba B, 18 giải khuyến khích.

Ngoài ra, còn có 8 tặng phẩm dành cho các công trình nghiên cứu và 1 tặng phẩm dành cho người cao tuổi.

Hai giải nhì A trị giá 23 triệu đồng/giải được trao cho công trình nghiên cứu "Dư địa chí huyện Quảng Xương" - Thanh Hóa- với phần văn hóa văn nghệ dân gian của tác giả Hoàng Tuấn Phổ và công trình "Sên phắn bẻ" viết về văn hóa tâm linh của người Thái đen ở Điện Biên của hai tác giả Lương Thị Đại - Lò Xuân Hinh.

Được biết, năm 2010, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận được 89 công trình dự thi, trong đó có 22 công trình ngữ văn, lý luận về văn hóa dân gian; 11 công trình về nghệ thuật biểu diễn, tạo hình; 50 công trình về phong tục tập quán, địa chí; 6 công trình về tri thức dân gian. Trong số 89 công trình có 6 công trình là các đĩa VCD, DVD.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao tặng bằng chứng nhận danh hiệu "Nghệ nhân dân gian" và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" cho 8 nghệ nhân có cống hiến xuất sắc ở các môn nghệ thuật: hát trống quân, ca trù, múa bồng.

Năm 2011, Hội sẽ triển khai nghiên cứu, khôi phục lại loại hình ca múa kịch "Rô băm" của người Khơ me... Hội cũng đã làm lễ mừng thọ cho các hội viên 70 tuổi

Hải Châu
.
.
.