Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Trao Kỷ niệm chương và Giải thưởng âm nhạc năm 2007

Thứ Sáu, 01/02/2008, 12:25
Chiều 31/1, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam" cho các cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam và Giải thưởng âm nhạc năm 2007.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ; bà Vũ Giáng Hương - Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam; GS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; NSND Trọng Khôi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam,…

33 cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương là các ông Đào Duy Quát - nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo TW; bà Vũ Giáng Hương - Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam; ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng, Nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập Báo CAND; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel;… và các nhạc sĩ: Dân Huyền, Đặng An Nguyên, Cao Khắc Thùy, Cát Vận, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha,…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã trao giải thưởng cho hơn 60 tác giả đoạt Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2007 ở các thể loại thanh nhạc, khí nhạc và lý luận: Nguyễn Đức Chính, Bùi Bá Quảng, Trần Xuân Tiên, Khánh Vinh, Thập Nhất, Trần Mạnh Hùng, Vĩnh Phúc, Lê Quang Vũ, Hoàng Lương, Trần Nhật Dương, Võ Đăng Tín, A Mư Nhân, Trần Mạnh Hùng - Thao Giang, Bùi Đức Hạnh, Trần Hồng…

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, so với năm trước, các tác phẩm tham dự Giải thưởng âm nhạc Việt Nam năm 2007 có số lượng nhiều, chất lượng dàn dựng thu thanh, trình bày tổng phổ tốt hơn nhưng chưa có tác phẩm nổi trội

Thanh Hằng
.
.
.