Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 45 hội viên mới

Thứ Hai, 16/10/2006, 08:21

45 tác giả trong số 504 hồ sơ xin vào Hội Nhà văn đã được BCH Hội Nhà văn Việt Nam quyết định kết nạp vào Hội.

Chiều 13/10 tại Hà Nội, Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 6 khóa VII đã quyết định kết nạp thêm 45 hội viên mới. Năm nay, tính đến ngày 30/9, đã có 504 hồ sơ xin vào Hội Nhà văn. Các hội đồng chuyên môn, ban chức năng và chi hội đã bầu chọn 112 tác giả để đưa lên xét ở cấp BCH. Thông qua bỏ phiếu kín, BCH đã quyết định kết nạp 45 tác giả.

Về văn xuôi, 18 hội viên mới được kết nạp là: Mạc Can, Nguyễn Danh Lam, Lê Văn Nghĩa, Đinh Phong, Nguyễn Ngọc Thuần (TP Hồ Chí Minh); Lê Tấn Hiển, Phạm Việt Long, Thùy Linh, Tuấn Vinh, Vũ Quang Vinh (Hà Nội), Nguyễn Văn Đệ (Thanh Hóa), Quế Hương (Đà Nẵng); Nguyễn Đình Lâm (hiện đang cư trú tại LB Nga); Bùi Như Lan (người dân tộc Tày, thuộc Chi hội Nhà văn Quân đội); Nguyễn Nhuận Hồng Phương (Vĩnh Phúc); Hoàng Thế Sinh (Yên Bái); Trần Thôi (Vĩnh Long); Lê Trung Tiết (Hà Tây).

Về thơ, đã có 20 tác giả được kết nạp. Đó là Trần Huyền Ân (Phú Yên); Nguyễn Việt Bắc, Đỗ Quý Bông, Mai Linh, Lê Trung Nguyệt, Lê Khả Sỹ, Đoàn Ngọc Thu, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Trần Đăng Thao, Nghiêm Huyền Vũ (Hà Nội); Hà Cừ (Hải Dương); Mai Văn Hoan (Thừa Thiên Huế); Lại Hồng Khánh, Tô Thi Vân (Hà Tây); Hữu Kim (Kon Tum); Bình Nguyên (Ninh Bình); Văn Thảnh (Đắk Lắk); Mai Nam Thắng (Quân đội).

Về lý luận phê bình, 5 tác giả mới được kết nạp là: Nguyễn Duy Bắc, Lê Xuân Đức, Tôn Phương Lan, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Huy Thông (Hà Nội).

Về dịch chỉ có hai hội viên mới: Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Võ Lệ Hà (Hà Nội)

M.H.
.
.
.