Hội An: Lễ hội đèn lồng từ Tết Nguyên đán đến Tết Nguyên tiêu

Chủ Nhật, 04/01/2009, 10:46
Lễ hội sẽ được diễn ra hàng loạt các hoạt động như trưng bày các tác phẩm lồng đèn nghệ thuật dự thi, trình diễn các công đoạn sản xuất đèn lồng… bên chân chùa Cầu và suốt dọc hai bờ sông Hoài.

Lễ hội đèn lồng từ Tết Nguyên đán đến Tết Nguyên tiêu là một trong những hoạt động nhằm góp phần quảng bá sản phẩm văn hoá truyền thống của thành phố. Đồng thời tạo nên những sản phẩm mới trong hoạt động du lịch tại Hội An, góp phần thu hút du khách đến với địa phương.

Theo đó, Lễ hội sẽ được diễn ra hàng loạt các hoạt động như trưng bày các tác phẩm lồng đèn nghệ thuật dự thi, trình diễn các công đoạn sản xuất đèn lồng… bên chân chùa Cầu và suốt dọc hai bờ sông Hoài.

Chủ đề lồng đèn dự thi cũng sẽ được mở rộng, trong đó chú trọng là các loại lồng đèn mang tính truyền thống kết hợp với hiện đại.

Đây là bước khởi đầu trong công tác chuẩn bị để tiến tới tổ chức thường xuyên Lễ hội đèn lồng Hội An

Trần Ánh
.
.
.