Hòa nhạc kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác

Thứ Năm, 15/05/2014, 22:07
Do Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch (HBSO) phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Tp.HCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 124 năm ngày sinh nhật Bác, chương trình “Vinh quang Điện Biên” diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/5.

"Vinh quang Điện Biên" được coi là chương trình tổng hòa của những tác phẩm âm  nhạc Việt Nam nổi bật, hướng về chiến thắng Điện Biên Phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Vinh quang Điện Biên" giới thiệu khá nhiều nhạc sĩ ghi được dấu ấn với công chúng, thuộc 3 thế hệ nối tiếp nhau. Thế hệ nhạc sĩ đầu tiên được đào tạo bài bản có nhạc sĩ Đỗ Nhuận, giáo sư, nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Vĩnh Lai. Thế hệ kế tiếp có nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Đỗ Hồng Quân, Võ Đăng Tín, Nguyễn Thụy Kha, Trần Xuân Tiến. Đại diện cho những gương mặt trẻ tài năng có Trần Mạnh Hùng...

NSND Tạ Bôn, NSUT Ngô Hoàng Quân sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình "Vinh quang Điện Biên".

Cũng thông qua chương trình, một bức tranh đa màu sắc về ngôn ngữ âm nhạc, những tác phẩm cho thanh nhạc đã được yêu mến nhiều năm qua được các nghệ sĩ trình diễn với dàn nhạc giao hưởng: “Tuổi trẻ Bác Hồ” (Trần Long Ẩn), “Bóng cây ơn người” (Vĩnh Lai), “Tiếp bước theo Người” (Trần Xuân Tiến), Hợp xướng “Điện Biên” (Thụy Kha) … Khá nhiều những tác phẩm khí nhạc  mang nhiều âm hưởng của âm nhạc thế kỷ 20, vừa khai thác chất liệu dân gian vừa thể hiện xúc cảm và tư duy của con người thời hiện đại cũng được chuyển tải đến khán giả: Tổ khúc ”Điện Biên Phủ” (Đỗ Nhuận), Những khúc biến tấu “Tâm hồn chiến sĩ” (Võ Đăng Tín), “Tiếng vọng” (Đỗ Hồng Quân), Giao hưởng thơ “Điện Biên Phủ” (Trần Mạnh Hùng), trích đoạn trong phim “Điện Biên Phủ” - Georges Delerue …

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSND Tạ Bôn, NSƯT Ngô Hoàn Quân, nghệ sĩ Thu Giang, Phạm Trang, Hợp xướng và Dàn nhạc giao hưởng HBSO. Chương trình được dàn dựng và chỉ huy chương trình bởi ba nhạc trưởng: NSƯT Trần Vương Thạch, Đỗ Hồng Quân và Trần Nhật Minh

N.H.
.
.
.