Hậu Giang: Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới

Thứ Hai, 09/06/2014, 11:03
Ông Phạm Thanh Nhu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hậu Giang cho biết: Tỉnh đang củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chí văn hóa nông thôn mới.

Tỉnh tập trung chỉ đạo toàn diện và đẩy mạnh việc nâng cao các tiêu chuẩn, tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; tiêu chuẩn phường, thị trấn đô thị văn minh gắn với tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát huy các phong trào hiện có, đồng thời bổ sung các nhân tố mới. Tỉnh thực hiện lồng ghép phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào khác của ngành, đoàn thể, các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; thông qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

H.K.
.
.
.