Hà Nội qua con mắt của nhiếp ảnh gia và nhà báo Pháp

Thứ Ba, 23/11/2010, 14:15
Trong khuôn khổ phát hành cuốn sách Hà Nội vào tháng 11 (với sự tham gia của nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet và lời bình của nhà báo Jean-Claude Pomonti), một cuộc triển lãm những bức ảnh này được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace từ ngày 23/11 đến ngày 10/12.

Được biết, từ hơn 20 năm nay, nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet đã bắt đầu chụp ảnh về Thủ đô Hà Nội, về những người dân sống ở Hà Nội, những thay đổi hằng ngày trong xã hội nơi đây. Tiếp xúc với người Hà Nội, cái nhìn đầy màu sắc và xuyên suốt của ông đã đưa khán giả đến với những thay đổi của cuộc sống thường ngày, đến những địa điểm mang "cốt cách Hà Nội" và nhất là đến với những vùng đất mới của thành phố đang thay đổi từng ngày.

Những bức ảnh của ông còn như đưa khán giả đến với những hình ảnh thật ngoài đời, hiểu được những câu chuyện lịch sử và sống lại với từng thời kỳ lịch sử. Chìm đắm trong không gian xưa và nay, Hà Nội là thành phố của những ký ức, mối liên hệ với quá khứ quả là diệu kỳ. Hà Nội có những màu sắc riêng và ánh sáng riêng. Là một thành phố hiếu khách, Hà Nội ru mình trong những cảm hứng.

Là nhiếp ảnh gia và nhà báo, Nicolas Cornet đã làm việc hơn 20 năm nay ở cả châu Âu và châu Á. Ông làm việc thường xuyên với các nhật báo và tạp chí của châu Âu như:  L'Espresso, Mare, D-La Repubblica, Le Figaro Magazine, Le Monde, Ulysse, Siete Leguas-El Mundo, Geo. Ông đã xuất bản rất nhiều cuốn sách về Việt Nam tại Nhà xuất bản Chêne (năm 2004 và 2007) và 1 cuốn sách về Campuchia tại Nhà xuất bản Aubanel-La Martinière (năm 2009). Ảnh của ông cũng được triển lãm tại Pháp, Đức, Thụy Sỹ, Indonesia và Việt Nam.

Jean-Claude Pomonti từng là phóng viên thường trú của tờ Le Monde tại Đông Nam Á từ năm 1968 đến 1974 và từ năm 1991 đến 2005. Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách viết về Việt Nam, trong đó có cuốn sách viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn mang tên "Một người Việt Nam trầm lặng" do Nhà xuất bản Equateurs ấn hành năm 2006. Ông Jean-Claude Pomonti cũng từng đoạt giải thưởng Albert-Londres cho những phóng sự về chiến tranh ở Việt Nam

H.C.
.
.
.