Hà Nội: Địa phương đầu tiên có quy hoạch văn hóa

Thứ Sáu, 19/04/2013, 20:10
Theo ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Sở đã công bố Nghị quyết Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Với việc công bố trên, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước có quy hoạch văn hóa, nhằm xây dựng thành phố xứng tầm với vị thế là Thủ đô của đất nước, trung tâm văn hóa hàng đầu của khu vực, phấn đấu trở thành địa phương tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, vừa tiên tiến, hiện đại về nội dung, vừa phong phú, đa dạng về bản sắc dân tộc.

Theo đó, quy hoạch đã cụ thể hóa 10 lĩnh vực gồm: Quy hoạch hệ thống bảo tàng; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; quy hoạch hệ thống tượng đài, quảng trường, công viên, vườn hoa; phát triển điện ảnh, rạp chiếu phim, rạp hát; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; quy hoạch thiết chế văn hóa; quy hoạch hợp tác giao lưu văn hóa trong và ngoài nước.

Được biết, UBND TP Hà Nội giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thiết lập các dự án đầu tư trọng điểm đến năm 2020 trong đó có việc: Tu bổ tôn tạo di tích đền Ngọc Sơn, sơn son thiếp vàng khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám,  xây dựng trung tâm văn hóa đa năng Thái Thịnh, xây 5 tượng đài danh nhân mỹ thuật...

Ngoài ra, mới đây UBND TP đã có Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 19/2/.2013 điểu chỉnh, bổ sung Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 về việc thực hiện bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ. Phấn đấu đến năm 2020, bố trí được 40 %  - 50% số hộ trong các khu phố cổ được di dời ra các khu đô thị mới. Và đến năm 2015 thực hiện rà soát, đánh giá, phục hồi, xây dựng một số hạng mục gốc, trọng điểm của một số làng nghề, phố nghề truyền thống như: Làng gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xã

Hải Châu
.
.
.