“Góp phần bảo tồn cách phát âm của người Sài Gòn”

Thứ Sáu, 17/10/2014, 17:52
Hội cựu giáo chức TP HCM vừa bàn giao đề tài “góp phần bảo tồn cách phát âm của người Sài Gòn” cho Sở GD-ĐT TP HCM.

Theo  bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội, tiếng Việt đang trải qua giai đoạn hòa trộn tiếng nói của nhiều vùng, miền khiến tiếng Việt của người  Sài Gòn không còn giữ được bản sắc ngôn ngữ đặc trưng. Hội cựu giáo chức TP HCM thực hiện đề tài này với mục đích bảo tồn “tiếng nói của người Sài gòn xưa” và giữ gìn sự thống nhất ngôn ngữ của dân tộc. Ngoài ra, đây cũng là tư liệu ghi lại những kinh nghiệm quí báu về cách phát âm chuẩn tiếng nói của người Sài Gòn, của những lớp giáo viên đã từng dạy tiểu học trước năm 1975 đến nay, vì nếu không, việc phục dựng lại cách phát âm và cách dạy phát âm đúng chính tả của người SG xưa sẽ mai một. Giữ vững âm sắc đặc trưng và khi nói, phát âm mọi người trên cả nước đều nghe, hiểu, viết đúng chính tả như nhau.

Đại diện Sở GD-ĐT và Chủ tịch hội Cựu giáo chức TP Hồ Chí Minh thực hiện ký kết bàn giao đề tài.

Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM phát biểu: Qua đánh giá, Sở GD-ĐT nhận thấy đề tài rất cần thiết cho giáo viên đứng lớp khối Tiểu học trong bộ môn dạy Tiếng Việt cho HS. Bắt đầu từ tháng 11/2014, từ những nghiên cứu này Sở sẽ xây dựng, lên kế hoạch, tập huấn cho các thầy cô ứng dụng từng phần vào bài giảng tiếng Việt khối Tiểu học

H.Nga
.
.
.