Giao lưu, biểu diễn âm nhạc dân tộc chủ đề ‘Rạng rỡ Việt Nam’

Thứ Bảy, 29/08/2015, 14:57
Chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc dân tộc chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” diễn ra vào tối  ngày 28/8 và 29/8 tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành và trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II (số 1018 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM)

“Rạng rỡ Việt Nam”  là chương trình chào mừng Quốc khánh 2-9 và cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu âm nhạc dân tộc trong học sinh, sinh viên.

Trong chương trình, người tham dự có dịp hiểu thêm về những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc, về ngày đất nước hoàn toàn độc lập, về tinh thần bất khuất kiên cường, anh dũng của chiến sĩ cách mạng trong chiến đấu, bảo vệ đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, đổi mới…

Chương trình giao lưu biểu diễn “Rạng rỡ Việt Nam”.

Hàng loạt các tiết mục thuộc nhiều thể loại ca múa nhạc, kịch được dàn dựng, biểu diễn: Mười chín tháng Tám, Hát mãi khúc quân hành, Tổ quốc gọi tên mình, Lá cờ, Cây sầu riêng trổ bông, Đất Phương Nam, Thương ca tiếng Việt, Điểm hẹn quê hương, Chuyện quê anh, Quê hương ba miền, Thành phố từng ngày đổi mới, Rạng rỡ Việt Nam…

Các tiết mục mang tính chất “cây nhà lá vườn” của sinh viên giúp không khí giao lưu gần gũi hơn.

Chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” có sự tham gia của các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Thu Tấn, Nam Thanh Phong, ca sĩ Huỳnh Thật và câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng tại Nhà văn hóa sinh viên.

N.H.
.
.
.