Giải việt dã - vũ trang và quần vợt lực lượng CAND năm 2005

Chủ Nhật, 08/05/2005, 20:53

Sáng 7/5 tại quảng trường 2-4 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng cục XDLL - Bộ Công an đã tổ chức giải việt dã - vũ trang, quần vợt lực lượng CAND năm 2005 với sự tham dự của 580 vận động viên (VĐV) là cán bộ, chiến sỹ Công an các tỉnh, thành phố và các Vụ, Cục, Viện.

Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Trưởng Ban tổ chức giải.

Trong số 55 đơn vị tham dự giải việt dã - vũ trang và quần vợt lực lượng CAND có 50 đơn vị Công an các tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều đơn vị ở xa vẫn tích cực tham dự giải như Công an các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Cà Mau. Kết quả giải nhất môn chạy vũ trang thuộc về Trần Tuấn Sơn (Tổng cục Cảnh sát); giải nhì Đoàn Văn Quân (Công an tỉnh Quảng Bình), Hoàng Minh Vương (Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Giải nhất môn chạy việt dã thuộc về Nguyễn Ngọc Vân (Công an Tp. Cần Thơ), nhì Nguyễn Thị Hương (Công an tỉnh Quảng Bình), ba Nguyễn Viên Trang (Công an tỉnh Khánh Hòa).

Giải nhất đồng đội trao cho Công an tỉnh Tuyên Quang, nhì Công an tỉnh Quảng Bình, giải ba Cục Cảnh sát quản lý trại giam.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Quảng Bình, giải nhì Công an tỉnh Cao Bằng, giải ba Cục Cảnh sát quản lý trại giam.

Chiều cùng ngày, giải quần vợt đã diễn ra những cuộc thi đấu của 300 VĐV đại diện cho 35 đơn vị, chia thành 8 nội dung gồm: Đôi nam độ tuổi 19-35, 36-45 và 46 tuổi trở lên; đôi nam lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, tỉnh, thành phố; đôi nam lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ; đôi nữ 19-40; đôi nam nữ không phân định độ tuổi và đơn nam. Được biết giải quần vợt sẽ kéo dài đến ngày 12/5.

Theo Ban tổ chức, đây là lần thứ 8 Tổng cục XDLL - Bộ Công an tổ chức giải việt dã - vũ trang. Giải lần này có số lượng VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay, đây cũng là lần đầu tổ chức giải quần vợt nhưng đã thu hút 300 VĐV là một thành công lớn. Và điều đáng ghi nhận từ giải việt dã - vũ trang lần này cho thấy, phong trào rèn luyện sức khoẻ của lực lượng CAND thật sự chú trọng nâng cao hiệu quả, hướng tới mục tiêu khoẻ để bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bình yên cuộc sống

Phương Lan
.
.
.