Giải thưởng văn xuôi lớn IMPAC Dublin

Chủ Nhật, 15/06/2008, 09:05
Ngày 12/6, với tác phẩm đầu tay "De Niro's Game", nhà văn Rawi Hage, người Lebanon đang cư trú tại Canada, đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký khác để giành giải thưởng văn xuôi lớn vào loại hàng đầu thế giới IMPAC Dublin.

Giải thưởng này được trao kèm với số tiền là 100 nghìn euro. Trong số những ứng cử viên cho giải IMPAC Dublin năm nay có những tên tuổi sáng giá như Patrick McCabe (Ireland); Javier Cercas (Tây Ban Nha); Yasmine Gooneratne (Sri Lanka); Sayed Kashua (Israel); Yasmina Khadra (Algeria); Andrei Makine (người Nga viết bằng tiếng Pháp)…

Tiểu thuyết "De Niro's Game" kể về hai người  bạn thân thiết từ thời thơ ấu đã cùng nhau lớn lên ra sao trong thời kỳ nội chiến ác liệt kéo dài tới 9 năm ở thủ đô Beirut. Số phận đã buộc họ phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt: hoặc gắn bó với quê hương đang chìm trong khói lửa đạn bom, hoặc sống một cuộc sống tha hương. Người ở lại Lebanon đã bị lôi cuốn vào thế giới của những tên tội phạm…

Tham gia Ban giám khảo IMPAC là các đại diện của 162 thư viện thuộc 45 quốc gia trên thế giới. Năm nay, Ban giám khảo đánh giá tiểu thuyết "De Niro's Game" là một tác phẩm có tính hùng biện, rất xác thực, quyết liệt, thẳng thắn, và là sự ra mắt tuyệt vời của một ngòi bút mới trên văn đàn thế giới.

Giải thưởng văn học quốc tế IMPAC Dublin được trao thường niên tại thủ đô Dublin của Ireland từ năm 1996

M.H.
.
.
.