Giai điệu tự hào số 4 của Đài Truyền hình Việt Nam: Những ca khúc bất hủ về chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Năm, 24/04/2014, 10:01
Suốt 6 thập kỷ qua, vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu”, công chúng lại được nghe những ca khúc bất hủ, gắn với chiến thắng lịch sử này. Đóng góp của các ca khúc mang tầm vóc kinh điển ấy với độ lùi 60 năm, lại có thêm một sứ mệnh mới: kể lại câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc. Nhắc nhớ về những ca khúc ấy trong dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, như một sự tri ân với quá khứ. Đó cũng là mục đích của “Giai điệu Tự hào” số 4, phát trên kênh VTV1 lúc 20h15 ngày 26/4.

GS Văn Như Cương chia sẻ: “Một đất nước có những người lính, người vợ, mẹ lính như thế thì không có một kẻ thù nào có thể đánh bại. Dù kẻ thù ở rất xa hay rất gần”. Và đó cũng là điều mà “Giai điệu Tự hào” muốn hướng đến: thay vì đặt trọng tâm vào khía cạnh quân sự, vũ trang, chương trình muốn tôn vinh sức mạnh của những con người vô danh trong cuộc chiến ấy: là anh bộ đội về làng trong ca khúc cùng tên, là người dân công dùng xe đạp thồ tải gạo, là những người nông dân trong “Hò dân cày”… Chính đây là sự khác biệt của “Giai điệu Tự hào” với bất kỳ chương trình ca nhạc kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nào trước đây.

Góp phần tạo nên sự hấp dẫn, thú vị cho “Giai điệu Tự hào” lần này, là sự có mặt của các: NSND Thanh Hoa, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh… cùng cá tính nổi trội trong dàn khách mời bình luận: Nhạc sĩ Nguyễn Cường, PGS Nguyễn Thị Minh Thái, họa sĩ Đinh Công Đạt, nhiếp ảnh gia Na Sơn… “Giai điệu Tự hào” số 4 mang chủ đề “Ăn no, đánh thắng” chắc chắn mang lại những cảm xúc mới lạ cho khán giả truyền hình khi nghe lại những bài ca “xưa cũ”.

NSND Thanh Hoa và Dương Hoàng Yến.

Tuy nhiên, ở “Giai điệu Tự hào” lần này, nhạc sĩ Quốc Trung không đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc nữa, mà nhường lại cho người cộng sự thân thiết – nhạc sĩ Thanh Phương. Bên thềm đêm diễn, nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ: “Áp lực, đó là cảm giác của tôi khi đảm nhiệm toàn bộ việc định hướng, sản xuất âm nhạc cho số Điện Biên Phủ lần này. Không chỉ tính kinh điển, màu sắc chính trị trong ca khúc lần này khá nặng. Nó không cho phép nhạc sĩ được phá cách quá nhiều bởi nếu quá tay, sự phản cảm là điều không ngoài tầm dự đoán”. Nhưng trái ngược hẳn với sự e dè của nhạc sĩ lúc ban đầu, công chúng chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi được chứng kiến Thanh Phương mang rock heavy metal vào “Hò kéo pháo” – một đỉnh cao âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ba giọng ca trẻ Hoàng Hiệp Ngũ Cung, Nông Tiến Bắc, Minh Trí cùng phần solo guitar điện của Trần Thắng khiến cả khán phòng bùng nổ.

Cả mô hình khẩu pháo theo tỷ lệ 1:1, chiếc xe thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ hay súng SKZ… đều được mang lên sân khấu chương trình. Không chỉ nghe nhạc, khán giả truyền hình hai thế hệ sẽ cùng nghe lại những ký ức về Điện Biên Phủ, về hình ảnh anh bộ đội thời nay và cả những vấn đề của thời đại

Thái Hoàng
.
.
.