Giải báo chí quốc gia năm 2013 có 8 giải A

Chủ Nhật, 01/06/2014, 16:31
Ngày 1/6, Hội đồng chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ VIII năm 2013 đã công bố kết quả chấm thi vòng chung khảo. Giải năm nay có số lượng và đơn vị dự giải tăng vượt trội, với phần lớn tác phẩm tập trung vào các thể loại tin, bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bút kí, ghi chép, kí sự truyền hình…

Giải báo chí quốc gia năm 2013 có số lượng tác phẩm đoạt giải tăng vượt trội.

Trong số 183 tác phẩm xuất sắc được Hội đồng sơ khảo lựa chọn, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 114 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C, 38 giải khuyến khích. Theo nhà báo Thuận Hữu – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, năm nay số lượng tác phẩm đoạt giải cũng tăng mạnh so với năm trước (năm trước có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C, 39 giải khuyến khích). Nhận định về chất lượng tác phẩm dự giải, nhà báo Thuận Hữu cho biết, các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều nhưng chưa có nhiều tác phẩm thực sự xuất sắc và nổi trội.

Hội đồng chung khảo nhận định những tác phẩm đoạt giải đã đáp ứng được những tiêu chí đặt ra, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và hội nghị Trung ương IV; phản ánh đa dạng, sinh động tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo; nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống các thế lực thù địch… Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào ngày 21/6, đúng dịp kỉ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Khánh Vy
.
.
.