Giải Việt dã leo núi toàn quốc chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2011

Thứ Sáu, 07/01/2011, 10:30
Sáng 6/1, tỉnh Bình Phước đã tổ chức "Giải Việt dã leo núi toàn quốc chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2011 diễn ra tại thị xã Phước Long.

Tham dự có 658 VĐV, gồm 2 hệ tuyển và phong trào, đến từ 45 đoàn, thuộc 10 tỉnh, thành trong nước (Đồng Nai, Quảng Ninh, Quân Đội, Khánh Hòa, TP HCM, Gia Lai, Hà Nội, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận) và 4 tỉnh thuộc nước bạn (Karatie, Mundulkiri (Campuchia), Champasak (Lào) và Sisake (Thái Lan).

Các VĐV cá nhân - đồng đội nam sẽ tranh tài ở cự ly 7,7km, từ tượng đài chiến thắng Phước Long đến đỉnh núi Bà Rá; 5,4km đối với các vận động viên cá nhân - đồng đội nữ, từ nhà bia đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đến đỉnh núi Bà Rá. Các VĐV (trong nước) đạt nhất, nhì, ba được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phong cấp kiện tướng; từ hạng 4 đến hạng 10 phong cấp I.

Qua hơn 30 phút tranh tài sôi nổi, kết quả, giải Vua leo núi thuộc về Trần Thanh Sinh, 25 tuổi (Bình Thuận); giải Nữ hoàng leo núi thuộc về Nguyễn Đằng Thanh Thúy, 21 tuổi (Khánh Hòa); đồng đội nam hệ đội tuyển, nhất: Gia Lai; đồng đội nữ hệ đội tuyển, nhất: Khánh Hòa; hệ phong trào nam, nhất: Đỗ Đức Toàn (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước); hệ phong trào nữ, nhất: Phạm Thị Thảo (Công ty TNHH một thành viên cao su Phú Riềng).

Tổng trị giá các giải thưởng 150 triệu đồng. Được biết, Giải Việt dã toàn quốc chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2011 là giải đấu lần thứ 18 được tổ chức, trở thành giải đấu quốc gia từ năm 2005

Đức Trí
.
.
.