Giải Marathon hữu nghị Việt - Nhật

Thứ Sáu, 09/11/2007, 14:16
Giải Marathon hữu nghị Việt - Nhật nằm trong Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt năm 2007, được tổ chức với mục đích quảng bá du lịch Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2008.

Sáng 8/11, Sở TDTT Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu Giải Marathon hữu nghị Việt - Nhật diễn ra vào ngày 17/12. Cuộc đua là một trong những chương trình nằm trong Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt năm 2007, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22/12.

Dự kiến có khoảng 400 VĐV (200 VĐV người Nhật) tham gia tranh giải cá nhân nam, nữ gồm 3 nội dung: Marathon 42 km195, bán marathon 21km và chạy 10 km, với lộ trình chủ yếu vòng quanh hồ Xuân Hương và các tuyến đường lân cận trung tâm TP Đà Lạt, mỗi VĐV chỉ được tham gia 1 nội dung.

Theo ông Atsunori Kamata, Phó tổng thư ký Hội đồng hòa bình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (JVPF), cuộc đua Marathon hữu nghị Việt - Nhật với mục đích quảng bá du lịch Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2008.

Cũng theo ông Atsunori Kamata, tổ chức JVPF sẽ làm việc cùng các nhà chức trách Việt Nam để Giải Marathon này sẽ được tổ chức hàng năm ở Việt Nam, đồng thời cứ 2 năm một lần sẽ tổ chức ở Đà Lạt nhân Lễ hội Festival Hoa.

Đặc biệt có nữ VĐV nổi tiếng Taninawa Mari - người từng đoạt HCV tại Giải Marathon quốc tế Paris 1995 cùng tham gia cuộc đua. Được biết, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi sẽ làm Trưởng ban chỉ đạo cuộc đua và Báo Tokyo sẽ cử phóng viên sang đưa tin.

Nhất Hùng
.
.
.