Gần 4,4 tỷ đồng trùng tu Tả Vu - Đại Nội Huế

Thứ Bảy, 24/11/2012, 18:55
Tả Vu là một công trình có quy mô quan trọng ngay bên trái của hệ thống Điện Cần Chánh, trong khu vực Tử Cấm Thành. Tòa nhà này được xây dựng vào thời vua Gia Long năm 1819, theo phong cách kiến trúc đặc trưng thời Nguyễn...

Sáng 23/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhóm Dự án bảo tồn trùng tu đào tạo Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã tổ chức khởi công công trình phục hồi trang trí nội thất Tả Vu- Đại Nội Huế. Dự án do Bộ Ngoại giao CHLB Đức tài trợ thông qua Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, với tổng nguồn vốn 158.238 Euro, tương đương với gần 4,37 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn tài trợ của phía Đức là 139.660 euro, vốn đối ứng của địa phương là 18.578 euro. Dự án được thực hiện từ nay đến đầu năm 2014, vừa trùng tu, vừa đào tạo nghề tại chỗ cho một số họa sỹ, thợ truyền thống trẻ của Huế về kỹ năng bảo tồn tác phẩm trang trí nghệ thuật theo tiêu chuẩn của châu Âu và quốc tế.

Tả Vu là một công trình có quy mô quan trọng ngay bên trái của hệ thống Điện Cần Chánh, trong khu vực Tử Cấm Thành. Tòa nhà này được xây dựng vào thời vua Gia Long năm 1819, theo phong cách kiến trúc đặc trưng thời Nguyễn...

Đài Trang
.
.
.