Festival Huế 2012 tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo

Thứ Sáu, 23/03/2012, 11:16
Với chủ đề "Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới", các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 sẽ phong phú và đặc sắc. Khoảng 30 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế sẽ diễn ra, nhằm mang đến cho bạn bè quốc tế những nét độc đáo của Huế, của Việt Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn.

Ông Nguyễn Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Phó trưởng Ban thường trực BTC Festival Huế 2012, cho biết: Năm du lịch quốc gia 2012 có nhiều hoạt động lớn, như Ngày hội VH, TT&DL các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Liên hoan âm sắc miền di sản gắn với giao lưu giữa các địa phương có di sản được UNESCO công nhận, Liên hoan du lịch quốc tế "Điểm hẹn di sản thế giới - Huế - Việt Nam" gắn với các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch, Lễ hội Phật đản và lễ hội Hoa đăng gắn với khung cảnh uy nghiêm, trầm mặc của các ngôi chùa Huế và vẻ đẹp thơ mộng của sông Hương, Khám phá Phá Tam Giang, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Huế - Việt Nam năm 2012, Ấn tượng mưa Huế...

Cùng với Huế, Năm du lịch quốc gia 2012 còn có sự kết nối của nhiều địa phương với việc tổ chức hàng loạt hoạt động lớn để thu hút khách, như Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng, Đêm phố cổ Quảng Nam, Lễ hội tri ân ở Quảng Trị, Lễ hội Hang động Việt Nam ở tỉnh Quảng Bình, Lễ hội Khao lề thế lính ở Quảng Ngãi, Lễ hội Lam kinh ở Thanh Hóa, Lễ hội Làng Sen ở Nghệ An...

Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, lại tổ chức sự kiện du lịch lớn là Năm Du lịch Quốc gia, Huế sẽ tiếp tục là một đại diện quan trọng để giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, hệ thống các di sản văn hoá, thiên nhiên đặc sắc, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Festival cũng góp phần quan trọng khẳng định vị thế của Huế trong nước và quốc tế, một cố đô lịch sử, một điểm đến đầy quyến rũ

Thanh Hằng
.
.
.