Festival Huế 2010: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

Thứ Tư, 19/05/2010, 15:06
Ngày 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo, Festival Huế 2010 sẽ được tổ chức từ 5 đến 13/6.

Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Đây là lễ hội lớn, đầy ấn tượng và hấp dẫn với hàng trăm chương trình văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh những giá trị, bản sắc của văn hóa Việt Nam và Cố đô Huế, là một diễn đàn văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, gắn với mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.

Bên cạnh những nội dung chính, Festival có nhiều hoạt động như: Lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung và khánh thành khu tưởng niệm Nguyễn Huệ - Quang Trung, Lễ hội sóng nước Tam Giang, Lễ Tế xã tắc...

Ngoài trung tâm Đại Nội thành Huế, Ban tổ chức sẽ mở rộng không gian tới các khu vực như Hồ Tịnh Tâm, Cung An Định, Quảng trường Ngọ Môn, khu vực bờ Nam sông Hương và một số điểm thuộc huyện ngoại thành. Theo Ban tổ chức, đến nay đã có 25 quốc gia với trên 40 đơn vị nghệ thuật chính thức đăng ký tham gia... Festival Huế 2010 hứa hẹn một mùa lễ hội ở Cố đô Huế với nhiều nét mới, đặc sắc, ấn tượng

PV
.
.
.