FIFA khẳng định quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga

Thứ Bảy, 26/07/2014, 18:28
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bày tỏ sự lo ngại về cuộc chiến ở miền đông Ukraina tuy nhiên không có ý định tước quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga.

Cuộc chiến dai dẳng tại đất nước láng giềng khiến nhiều người lo ngại việc tổ chức World Cup tại Nga vào năm 2018 sẽ khó khăn. Đặc biệt, tại một số nước "không có thiện cảm" với Mosscow đã xuất hiện những tiếng nói yêu cầu FIFA xem xét lại quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga.

FIFA khẳng định, họ không tán thành bất cứ hình thức bạo lực nào cũng như sẽ tiếp tục sử dụng các giải đấu của mình để thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và hoà bình giữa các dân tộc.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Lãnh đạo FIFA nhấn mạnh: "Lịch sử đã chứng minh việc tẩy chay các sự kiện thể thao hay chính sách cô lập hoặc đối đầu không phải là cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề"

Bình Nguyễn (theo Goal)
.
.
.