Đúc trống đồng dâng lên khu tưởng niệm Bác Hồ

Thứ Tư, 22/02/2012, 11:54

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 – 20/2/2012), mới đây, tại Khu di tích và danh thắng Rừng Thông, huyện Đông Sơn, nghệ nhân thuộc các làng nghề tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ chập lò đúc trống đồng mang hình tượng Bác Hồ dâng lên khu tưởng niệm Bác Hồ ở Rừng Thông, huyện Đông Sơn…

Chiếc trống đồng được mô phỏng theo hoa văn trống đồng Quảng Xương, đường kính 79cm, chiều cao 69cm, trên thân trống khắc hình tượng đài của Bác tại Rừng Thông, hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, hình Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn, hình Bác Hồ nói chuyện với đồng bào Thanh Hóa tại Rừng Thông, hình Bác Hồ cùng nhân dân Sầm Sơn kéo lưới, hình Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường.

Tất cả những hình ảnh này đều mang đậm dấu ấn lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, nhằm nhắc nhở con cháu đời đời sau nhớ mãi tình cảm của Người với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đúc xong, trống được dâng lên Khu tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm Rừng Thông, để nhắc nhở muôn người, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Thái Thanh
.
.
.