Đúc thành công tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh non thiêng Yên Tử

Chủ Nhật, 10/11/2013, 10:09
Đây là pho tượng nguyên khối lớn nhất, lần đầu tiên được đúc thành công tại Việt Nam theo công nghệ đúc trực tiếp, liền khối trên bệ, hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công trong điều kiện địa hình chật hẹp, khí hậu khắc nghiệt, do các thợ đúc đồng có nhiều kinh nghiệm của Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Hà Nội thực hiện.

Sáng 9/11, trong buổi gặp mặt của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các cơ quan báo chí tại chùa Trình - Yên Tử (Quảng Ninh), Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sau hơn 1 năm thi công, đến thời điểm hiện tại tượng đức vua Trần Nhân Tông, pho tượng lớn nhất từ trước đến nay về đức Phật hoàng đã được hoàn thiện trên đỉnh non thiêng Yên Tử ở độ cao hơn 1.000m.

Đây là pho tượng nguyên khối lớn nhất, lần đầu tiên được đúc thành công tại Việt Nam theo công nghệ đúc trực tiếp, liền khối trên bệ, hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công trong điều kiện địa hình chật hẹp, khí hậu khắc nghiệt, do các thợ đúc đồng có nhiều kinh nghiệm của Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Hà Nội thực hiện.

Tượng được đúc bằng 138 tấn đồng nguyên chất, với chiều cao 15m không kể bệ, mô phỏng theo nguyên mẫu tượng Đức Phật hoàng ngồi tọa thiền, thờ tại tháp tổ chùa Hoa Yên từ năm 1309 tới nay và được dựng tại khu vực từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng.

Lễ an vị và khánh thành bảo tượng Phật hoàng sẽ được tổ chức long trọng với qui mô đại lễ cấp quốc gia do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì vào các ngày từ 1 đến 3/12/2013 cùng với đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Trong thời điểm này sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hoạt động nghi lễ tâm linh và hội thảo khoa học “Di tích, danh thắng Yên Tử - định hướng phát triển”, do Học viện Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Được biết, việc xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Đệ nhất Tam tổ Trúc Lâm Yên Tử, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận phê duyệt dự án với tổng kinh phí khái toán trên 75 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn xã hội hóa do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kêu gọi các tập thể và cá nhân ủng hộ

Trịnh Mạnh
.
.
.