Đưa âm nhạc, nhạc cụ dân tộc vào học đường

Thứ Hai, 17/03/2014, 17:10
Sáng ngày 17/3, chương trình “Cung đàn đất nước” do nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen tổ chức nhằm giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc vào học đường chính thức khởi động với buổi diễn đầu tiên tại trường tiểu học Thái Hưng, quận 8, TP HCM.

Song song với sân khấu biểu diễn, học sinh có thể tiếp cận nhạc cụ dân tộc qua chương trình âm nhạc học đường.

Giám đốc nhà hát, NSUT Đặng Hùng cho biết, nhạc cụ Việt Nam rất phong phú, đa dạng. Mỗi loại nhạc khí, ngoài việc thể hiện sự đặc sắc của nền nghệ thuật âm nhạc truyền thống còn phản ánh bản sắc riêng, độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Chương trình “Cung đàn đất nước”  biểu diễn, giới thiệu đến các học sinh, sinh viên những nét độc đáo ấy của các nhạc cụ Việt Nam, đồng hành cùng các em trong hoạt động “học mà chơi, chơi mà học”, cùng tìm hiểu cái hay cái đẹp của âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục thị hiếu lành mạnh, tạo ý thức tôn trọng, yêu thích, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 Theo kế hoạch, các nghệ sĩ của nhà hát sẽ tổ chức các chương trình phục vụ trường học từ tiểu học trở lên, ưu tiên các trường ở các quận, huyện ngoại thành

N.H.
.
.
.