Đưa Yên Tử vào danh mục xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới

Thứ Năm, 25/04/2013, 11:21
Ngày 24/4, Bộ VH,TT&DL chính thức thông báo đưa Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử vào danh mục xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới. Bộ VH,TT&DL đánh giá cao việc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương thống nhất ủng hộ chủ trương xây dựng hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trình UNESCO.

Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ di sản đầy đủ, khoa học, đáp ứng yêu cầu của UNESCO là một công việc khó khăn, phức tạp, đặc biệt trong điều kiện di sản nằm trên địa bàn 3 tỉnh. Vì vậy, để triển khai tiếp, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương cần chủ động xây dựng, phê duyệt các kế hoạch công việc, kinh phí thực hiện trong dài hạn.

Bộ VH,TT&DL chỉ đạo Cục Di sản phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành lập hồ sơ di sản; UBND tỉnh Quảng Ninh sớm lựa chọn tư vấn quốc tế vào khảo sát thực địa; lập kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ để bổ sung tư liệu vào hồ sơ đề cử; tổ chức các hội nghị, hội thảo công bố kết quả và xin ý kiến các nhà khoa học về những giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, cảnh quan thiên nhiên của khu di sản

Dạ Miên
.
.
.