Du khách tham quan phố cổ Hội An và di tích Chăm Mỹ Sơn tăng gấp 4-5 lần

Thứ Năm, 02/05/2013, 12:22
Bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại & Du lịch TP Hội An, cho biết: Từ ngày 28/4 đến 1/5, đã có 32.300 du khách quốc tế và trong nước đến với Hội An, tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Riêng khách đi Cù Lao Chàm trong những ngày nghỉ lễ đến 8.500 người, tăng gấp 4 lần so với ngày thường.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, số lượng khách trong và ngoài nước đổ về tham quan, du lịch tại phố cổ Hội An và di tích Chăm Mỹ Sơn tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại & Du lịch TP Hội An, cho biết: Từ ngày 28/4 đến 1/5, đã có 32.300 du khách quốc tế và trong nước đến với Hội An, tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Riêng khách đi Cù Lao Chàm trong những ngày nghỉ lễ đến 8.500 người, tăng gấp 4 lần so với ngày thường.

Tại Hội An có hơn 4.300 chỗ lưu trú cho du khách, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu trong những ngày nghỉ lễ nên nhiều du khách đã chọn ở nhà dân. UBND TP Hội An chỉ đạo không tăng giá các dịch vụ tham quan trong khu phố cổ cũng như tại các địa điểm du lịch...

Tại khu di tích Chăm Mỹ Sơn, ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban quản lý khu di tích và du lịch Mỹ Sơn, cũng cho hay, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đã đón trên 4.850 lượt du khách, trong đó có gần 1.600 khách quốc tế đến từ Australia, Nhật Bản, Mỹ... tăng trên 50% so với ngày thường

An Khang
.
.
.