Đồng tác giả ca khúc "Giải phóng miền Nam", Huỳnh Văn Tiểng từ trần

Thứ Bảy, 06/06/2009, 10:48
Ngày 4/6, nhà cách mạng lão thành Huỳnh Văn Tiểng đã trút hơi thở cuối cùng tại TP HCM, hưởng thọ 89 tuổi.

Đồng chí Huỳnh Văn Tiểng sinh năm 1920, tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ năm 1936 đến 1939, ông tham gia phong trào Đông Dương Đại học, lập các nhóm học sinh ủng hộ báo Đảng, lập tủ sách Mác xít, vận động học sinh lấy chữ ký, kiến nghị phản đối thực dân Pháp bắt giam các vị Dân biểu Cộng sản.

Từ năm 1947 đến năm 1949 là Ủy viên TW Đảng Dân chủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Từ năm 1955 đến 1989, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, kiêm Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM…

Tuy nhiên, ông lại được người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên biết đến không chỉ qua các phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mà còn bởi ông là đồng tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Lên đàng, Giải phóng miền Nam…

Những cống hiến ấy của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận qua nhiều huân, huy chương: Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng I, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí…

Hiện tại, linh cữu của ông đang được quàn tại Nhà tang lễ TP HCM, 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 13h ngày 5/6. Sau lễ truy điệu vào ngày 7/6, ông sẽ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang TP HCM

PV
.
.
.