“Đời cười 10” - món quà của Nhà hát Tuổi trẻ nhân ngày 8-3

Thứ Bảy, 26/02/2011, 12:10
Nhà hát Tuổi trẻ vừa hoàn thành chương trình Đời cười 10 (tác giả: Thanh Lê; đạo diễn: NSND Lê Hùng), làm quà tặng phái đẹp nhân ngày 8-3 năm nay.

Thương hiệu Đời cười vốn gắn bó với Nhà hát trong 10 năm qua với những tiết mục đặc sắc, mang đến tiếng cười giàu ý nghĩa cùng sự chiêm nghiệm sâu sắc từ cuộc sống đương đại, do NSND Lê Hùng đạo diễn.

Đời cười 10 chính là sự tiếp nối thành công trên chặng đường 10 năm qua với chùm hài kịch mang chủ đề "Sợ ngược", gồm bốn tiểu phẩm: "Cả nhà sợ cháu dâu", "Người ngay sợ kẻ gian", "Ôsin làm chủ" và "Quan sợ lính" được khai thác từ những tình huống éo le, bi hài trong cuộc sống gia đình, mỗi cảnh đời trái ngược trong xã hội mang tính cảnh báo sự suy thoái về đạo đức, lối sống…

Cảnh trong "Đời cười 10".

Ở đây, có rất nhiều câu chuyện gần gũi, thường xảy ra quanh ta, nhưng chỉ khi nó được đưa lên sàn diễn, người xem mới chợt giật mình và suy ngẫm: hành động ứng xử và thái độ vô cảm trước cái xấu của mỗi hành khách bị gặp kẻ gian trấn lột trên một chuyến xe bus trong "Người ngay sợ kẻ gian", hay sự đảo lộn thuần phong mỹ tục ở gia cảnh nhà kia "tam đại đồng đường" có cô cháu dâu "tai quái" sắp sinh quý tử trong tiểu phẩm "Cả nhà sợ cháu dâu", cũng như hoàn cảnh hài hước khi mọi sinh hoạt thường nhật "từ lớn chí bé" của những thành viên trong gia đình nhà nọ đều phụ thuộc tất tần tật vào sự trông coi, sắp đặt của cô giúp việc trong "Ôsin làm chủ"… cho tới tệ "lót tay", ăn chơi hưởng lạc của một vài vị quan tham trong hài kịch dân gian quen thuộc "Nghêu - Sò - Ốc -  Hến" dẫn đến tình huống trớ trêu "Quan sợ lính"…

Với diễn xuất duyên dáng, cuốn hút của dàn diễn viên quen thuộc của Nhà hát Tuổi trẻ: NSƯT Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Quỳnh Dương, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, Thanh Bình, Bá Anh, Tuấn Anh, Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Phan Hòa, Thanh Hòa…, ngay trong buổi ra mắt, "Đời cười 10" đã thu hút sự quan tâm, thích thú của khán giả, bởi tính giải trí nhẹ nhàng với tiếng cười thật sảng khoái, đầy hóm hỉnh, nhưng ý nghĩa giáo dục lại đa dạng và đầy ý vị

Dạ Miên
.
.
.