Đội Robocon hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia vào vòng chung kết

Thứ Tư, 10/04/2013, 15:25
Trong những ngày diễn ra vòng sơ tuyển Robocon khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng, đội Mekong-VLC của học viên quân sự Campuchia và Lào đang học tập tại Trường Sỹ quan Thông tin (Khánh Hòa) đã được cổ động viên thành phố chủ nhà yêu mến, cổ vũ và đội này cũng đã thi đấu đầy nỗ lực, xuất sắc, giành tấm vé đến vòng chung kết Robocon Việt Nam...
>> Kết thúc cuộc thi Robocon 2013 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Trường Sĩ quan Thông tin tham gia sân chơi Robocon từ năm 2005 và luôn là đối thủ nặng ký của vòng sơ tuyển Robocon khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cũng như các kỳ chung kết Robocon toàn quốc.

Sau nhiều năm làm khán giả Robocon, từ niềm đam mê sáng tạo robot và yêu thích cuộc thi, các học viên quân sự của Lào và Campuchia đang theo học tại trường đã đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo nhà trường xin thành lập đội tuyển tham gia Robocon năm 2013. Vậy là một đội robot được thành lập với 5 học viên và một thầy giáo chỉ đạo viên người Việt Nam đang giảng dạy tại trường. Cả nhóm thống nhất đặt tên đội mình là Mekong-VLC.

Đội Mekong-VLC sẽ tiếp tục là nhân tố bất ngờ, thú vị tại vòng chung kết Robocon Việt Nam.

Chuẩn úy Hinh Pothearan (Campuchia), Đội trưởng Đội Mekong-VLC cho hay: “Mê-kông là một dòng sông lớn, trong xanh, xinh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng và là biểu tượng đoàn kết, hữu nghị, sẻ chia của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Còn VLC là viết tắt tên 3 nước. Mekong-VLC sẽ thi đấu hết mình, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt và thiêng liêng giữa 3 nước Việt – Lào - Campuchia”...

Thiếu tướng Lê Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin cho hay: “Chúng tôi rất khuyến khích, nói với các em là mục tiêu đào tạo sĩ quan của Lào và Campuchia cũng gần giống với Việt Nam. Để sau này về nước phục vụ tốt cho quân đội và nhân dân, các em phải thể hiện năng lực, thể hiện mọi mặt, trong đó có cả tinh thần, ý chí sáng tạo, kỹ năng thiết kế, chế tạo, sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật… Dù gặp nhiều khó khăn hơn các đội khác, nhưng các em rất phấn khởi. Phong trào nghiên cứu khoa học của học viên Lào và Campuchia năm nay so với mọi năm cũng tốt hơn”.

Đội đã thi đấu đầy nỗ lực, xuất sắc và giành một tấm vé đến vòng chung kết Robocon toàn quốc cũng diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 5/2013

Viết Nam
.
.
.