Di tích lịch sử Nhà tù Lao Bảo sắp thành "phế tích"

Thứ Bảy, 05/12/2009, 15:50
Nhà tù Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), một di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Thế nhưng đã gần hai mươi năm sau khi được công nhận, công tác trùng tu, tôn tạo dường như bị bỏ ngỏ. Một di tích có giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử này đang ngày một trở thành "phế tích" lịch sử.

Không ai có thể ngờ rằng, nhà tù Lao Bảo bây giờ chỉ còn lại là những đống bê tông mục nát, gẫy vụn, cỏ mọc um tùm, trâu bò, súc vật vào ra như chỗ không người.

Ông Lê Quân Miện - Trưởng ban Quản lý di tích nhà tù Lao Bảo cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất phương án trùng tu, tôn tạo lên cấp trên nhiều lần nhưng chưa thấy có hồi đáp gì. Anh em trong ban quản lý chỉ còn biết làm đến đâu hay đến đó, nhưng mà bởi có nhiều chỗ hư hỏng thậm chí hỏng quá nặng nên lực bất tòng tâm".

Quả thật đáng tiếc khi nhìn thấy một di tịch lịch sử văn hóa quốc gia đang phải từng ngày "sống mòn" theo thời gian

N.Hải - N.Nhật
.
.
.