Đèn bàn bằng vỏ gáo dừa đạt kỷ lục Việt Nam

Thứ Ba, 05/09/2006, 13:50

Doanh nghiệp mỹ nghệ Bình SVC ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa chế tác thành công và chính thức công bố tác phẩm chiếc đèn bàn khổng lồ bằng vỏ gáo dừa mang tên "Nguồn sáng Việt".

Chiếc đèn bàn này gồm thân đèn, chao đèn, được lắp ghép từ 500.000 miếng vỏ gáo dừa có kích cỡ 1,5x1,5cm, chiều cao chiếc đèn 6,2m, vị trí rộng nhất có đường kính 3m. Trên thân đèn là nét hoa văn khắc họa hình tượng danh nhân Hồ Chí Minh và Nguyễn Huệ, hoa văn trên chao đèn thể hiện một số danh thắng Việt Nam.

Giám đốc điều hành Doanh nghiệp mỹ nghệ SVC cho biết, 32 nghệ nhân tham gia thực hiện tác phẩm này trong thời gian 18 tháng, chi phí đầu tư 250 triệu đồng.

Tác phẩm này đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) xác lập kỷ lục tương lai là chiếc đèn bàn lớn nhất Việt Nam, dự kiến sẽ đưa ra bán đấu giá để ủng hộ người nghèo ở Phú Yên.

Cách đây hai năm, doanh nghiệp này từng chế tác chiếc bình mang tên "Huyền sử đời Hùng" được Vietbooks công nhận kỷ lục Việt Nam

H.Toàn
.
.
.