Đề xuất xây dựng 2 vùng cảnh quan để bảo tồn sao la

Thứ Năm, 05/04/2012, 14:58
Sao la được sách đỏ Việt Nam và thế giới xếp vào nhóm động vật nguy cấp và rất nguy cấp. Vì thế Các nhà khoa học đề xuất xây dựng 2 vùng cảnh quan lớn để bảo tồn sao la, gồm: Vùng Nam Thừa Thiên - Huế, Bắc Quảng Nam và vùng Tây Bắc Quảng Trị, Tây Nam Quảng Bình.

Trong hai ngày 4 và 5/4, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 4”. Tại hội thảo, vấn đề được các nhà khoa học quan tâm nhất là việc bảo tồn sao la, một loại thú lớn và đẹp, biểu tượng cho đa dạng sinh học vùng sinh thái Trường Sơn (có tên khoa học là Pseudoryx nghetinhensis) được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1992 tại Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Sách đỏ Việt Nam và thế giới xếp sao la vào nhóm nguy cấp và rất nguy cấp. Các tham luận tại hội thảo chỉ ra rằng, sao la Việt Nam hiện còn không quá 200 cá thể, được phân bố ở rừng Trường Sơn, từ huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An vào đến huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam, song phân bố không tập trung mà hình thành các nhóm nhỏ dưới 10 cá thể, sống rải rác và cách xa nhau. Sao la đang bị đe dọa không chỉ có số lượng cá thể ít, mà còn bị nạn săn, bẫy động vật rừng, buôn bán động vật hoang dã, sinh cảnh bị suy thoái, công tác nghiên cứu bảo tồn còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của quốc tế...

Các nhà khoa học đề xuất xây dựng 2 vùng cảnh quan lớn để bảo tồn sao la, gồm: Vùng Nam Thừa Thiên - Huế và vùng Bắc Quảng Nam hiện có 40 đến 50 cá thể; vùng Tây Bắc Quảng Trị và Tây Nam Quảng Bình hiện có 30 đến 40 cá thể sao la đang sinh sống

Thanh Bình
.
.
.