Đề nghị công nhận danh thắng Tràng An là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới

Thứ Bảy, 07/04/2012, 17:24
Theo thông tin từ Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, hiện nay, với sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Vụ Đối ngoại UNESCO, UBND tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học, nhà văn hóa đang lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận khu du lịch sinh thái Tràng An thành di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.

Nằm trên địa phận Ninh Bình, Tràng An được mệnh danh là "vịnh Hạ Long trên cạn", "bảo tàng địa chất ngoài trời", được dân gian xưng tụng là "mảnh đất sinh Vua, sinh Thánh" đã, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đền Trần, nơi diễn ra lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương, Tràng An.

Ngoài vẻ đẹp kỳ bí của thiên nhiên cùng địa thế độc đáo "núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện", hệ thống những hang động, những thung nước liên hoàn, tạo thành một vòng tròn khép kín mà đường đi lối về trong một hành trình tham quan không hề lặp lại, lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức hàng năm góp phần giúp Tràng An trở thành điểm du lịch văn hóa, tâm linh đặc biệt thịnh hành với khách thập phương

N.Nguyễn
.
.
.