Để hát then, đàn tính trở thành Di sản của nhân loại

Thứ Ba, 18/09/2012, 09:26
Bộ VH, TT&DL sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn, từ ngày 4/11 đến 6/11/2012.

Chiều 16/9, ông Phan Đình Tân, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL, cho biết: Để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận hát then, đàn tính là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Bộ VH, TT&DL sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn, từ ngày 4/11 đến 6/11/2012. Lễ khai mạc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Tham gia Liên hoan là những nghệ nhân hát then tiêu biểu của các vùng miền có hát then, các diễn viên hát then của các CLB, đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở và các nghệ sỹ hát then của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Bộ VH, TT&DL cũng sẽ tổ chức hội thảo về bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật hát then, đàn tính trong Liên hoan

Dạ Miên
.
.
.