Đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng tượng đài Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát núi Bà Rá

Thứ Ba, 06/10/2009, 18:03
Sáng 5/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước đã làm lễ khởi công xây dựng tượng đài Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát tại đỉnh núi Bà Rá, xã Sơn Giang, huyện Phước Long.

Theo thiết kế công trình tôn tượng Chuẩn Đề Bồ Tát gồm 18 tay, cao 49 mét, thời gian thực hiện 3 năm. Công trình có tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Sinh học Thế Kỷ (TP Hồ Chí Minh) đài thọ.

Khi hoàn thành công trình sẽ là nơi hội tụ của bá tánh thập phương đến chiêm ngưỡng, tịnh tâm, thờ phụng, hướng thiện, làm tăng thêm sức hấp dẫn của khu du lịch sinh thái, tâm linh núi Bà Rá và các điểm du lịch trong tỉnh. Tại lễ khởi công, Công ty cổ phần Sinh học Thế Kỷ đã tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, học giỏi của Trường Dân tộc nội trú huyện Phước Long.

Núi Bà Rá cao 723 mét, nằm cạnh lòng hồ và Nhà máy Thủy điện Thác Mơ thuộc xã Sơn Giang, huyện Phước Long. Được biết, sau hơn 2 năm thực hiện, công trình cáp treo Bà Rá với kinh phí đầu tư trên 76,7 tỉ đồng do Công ty Xây dựng - Tư vấn và Đầu tư phát triển Bình Phước sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm nay

Đức Trí
.
.
.