Đan Mạch tài trợ 8 dự án nghệ thuật đương đại Việt Nam

Thứ Năm, 28/11/2013, 20:43
Trong giai đoạn cuối năm 2013, Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch-Việt Nam (CDEF) đã quyết định tài trợ 8 dự án nghệ thuật đương đại các nghệ sỹ trong nước và nghệ sỹ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam với tổng số tiền lên tới 100.000 USD.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đồng thời là Chủ tịch CDEF John Nielsen cho biết, các dự án nhận được tài trợ lần này khá đa dạng về thể loại, bao gồm múa, nghệ thuật thị giác, âm nhạc và đa phương tiện gồm: dự án “Việt Nam những năm 1970” của đoàn múa Nơi đến; dự án “Bảo tàng nghệ thuật đương đại Việt Nam” của Vũ Đức Hiếu, Bảo tàng không gian văn hóa Mường; dự án âm nhạc “Lưu không/Jazz” của nghệ sỹ Irene Becker (Đan Mạch); dự án xuất bản sách về các nghệ sỹ thế hệ 8x của Đào Mai Trang; dự án âm nhạc “Ngẫu hứng - sự hội ngộ quốc tế” của nhạc sỹ Lotte Anker (Đan Mạch); dự án triển lãm 15+ của Nguyễn Anh Tuấn (Mami); dự án Liên hoan nghệ thuật “Queer forever” của Nguyễn Quốc Thành; dự án “Trong khói và mây” của Nguyễn Trinh Thi.

Tính từ năm 2011 tới nay, đã có khoảng 70 dự án nghệ thuật đương đại được CDEF hỗ trợ phát triển với nguồn kinh phí gần nửa triệu USD

A.Tuấn
.
.
.