Đại lễ tưởng niệm 705 năm khánh thành bảo tượng

Thứ Bảy, 09/11/2013, 17:07
Tại cuộc họp báo ngày 9/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, sau Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày nhập Niết bàn của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông, GHPGVN có nghị quyết lấy ngày 1/11âm lịch hàng năm, ngày Nhập Niết Bàn của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông là Đại lễ giỗ chung của Phật giáo Việt Nam.

Nhằm tôn vinh công đức vĩ đại của Ngài, Nhà nước đã phê duyệt dự án xây dựng bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng, trọng lượng 140 tấn tôn thờ tại non thiêng Yên Tử và giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đến nay công trình đã hoàn thành.

Năm 2013, kỷ niệm 705 năm ngày nhập Niết bàn của Ngài, GHPGVN sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Nhập Niết Bàn và khánh thành bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo quy mô cấp Quốc gia,  vào các ngày 1, 2, 3 tháng 12 (tức ngày 29, 30/10; 1/11 âm lịch)

Non thiêng Yên Tử luôn là nơi thu hút du khách và Phật tử các nơi.

Chương trình Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Nhập Niết Bàn và khánh thành bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được tổ chức thành kính trang nghiêm, long trọng, an toàn và tiết kiệm với nhiều nội dung: Hội thảo khoa học “ Khu di tích, danh thắng Yên Tử - định hướng và phát triển” vào 2/12, tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, chùa Trình,  phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Các Nghi lễ tâm linh gồm: Lễ tưởng niệm tại Am Ngọa Vân - Di tích Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn tại Chùa Ngọa Vân, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;  Lễ cúng Phật - Lễ cúng Tổ tại cchùa Hoa Yên - Yên Tử; Lễ Cầu an tại lễ đài khai hội Yên Tử và Lễ khai quang yên vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại khu An Kỳ Sinh Yên Tử. Lễ Nhập linh trống đồng linh thiêng Yên Tử tại chùa Trình, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Nhập Niết Bàn và khánh thành bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông diễn ra tại Lễ đài Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông - khu An Kỳ Sinh - Yên Tử.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại lễ đang gấp rút chuẩn bị đúng kế hoạch. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chủ động kết hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, các ban ngành tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Uông Bí, UBND huyện Đông Triều triển khai các nội dung tổ chức phục vụ Đại lễ như: Công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, công tác chỉnh trang di tích, vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm, công tác thông tin tuyên truyền, công tác trang trí khánh tiết - hậu cần phục vụ ăn nghỉ ….

Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Nhập Niết Bàn và khánh thành tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ là sự kiện trọng đại của GPHGVN, chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, tạo sức hút mới cho khu di tích danh thắng Yên Tử, khẳng định phương châm Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh no ấm

Dạ Miên
.
.
.