Đại hội VFF: Lá phiếu nào cũng nặng

Thứ Tư, 01/06/2005, 08:00

Thời khắc mà thành viên trên con tàu bóng đá Việt Nam chọn ra những người chèo lái trong 5 năm tới đã đến. Sẽ là không quá nếu như nói rằng cả vận mệnh của bóng đá Việt Nam nằm trong những lá phiếu bầu của các “cử tri” tham dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá 5.

Với ý nghĩa này, người hâm mộ mong chờ những lá phiếu đó sẽ nặng đầy trách nhiệm và trí tuệ, thể hiện được sự tự do ý chí, tính dân chủ của các đại biểu, chứ không phải là sự hợp thức hóa cho một cơ cấu đã được định sẵn, và càng không phải là sự ba phải: "Đại hội" nên "hội đại", bầu đại… Lá phiếu còn nặng hơn khi mà nó có quá ít sự lựa chọn giá trị cho việc "so bó đũa, chọn cột cờ". Cận kề giờ G, vẫn tiếp tục có những ứng viên xin rút tên khỏi danh sách ứng cử Ban chấp hành LĐBĐVN khóa mới.

Một ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 4 được giới thiệu ra ứng cử khóa mới thật thà tâm sự: "Các anh cứ "động viên" tôi ở lại. Thêm nữa, dự án mà tôi phụ trách vẫn chưa xong nên tôi mới ra ứng cử, chứ thực ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi".  Những chức danh "nặng ký" của Liên đoàn như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký cũng không có những ứng viên tương xứng. Điển hình như chiếc ghế Chủ tịch quanh đi quẩn lại chỉ toàn người trong ngành, có chăng thêm một ông luật sư là "người ngoài". Còn ghế Phó Chủ tịch, danh sách ứng viên lại là cuộc đổ bộ của hàng loạt tên tuổi cũ của các nhiệm kỳ trước. Trong số đó, có không ít vị có "vết" trong quá trình hoạt động của mình ở Liên đoàn.

Vị trí Tổng Thư ký thì chỉ là cuộc đua song mã giữa ông Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú và Viện phó Viện Khoa học TDTT Trần Quốc Tuấn.

Chiều 31/5, BCH LĐBĐVN đã có cuộc họp cuối cùng trước khi tiến hành Đại hội nhằm rà soát lại các vấn đề về công tác chuẩn bị, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Theo đó, các thành viên BCH đã thống nhất gút lại danh sách 33 ứng viên giới thiệu ra ứng cử BCH nhiệm kỳ mới. Trong số này có 17 người là ủy viên của BCH cũ, còn lại là các ứng viên do các Bộ, ban, ngành giới thiệu. Được biết số lượng ủy viên của BCH nhiệm kỳ 5 sẽ do Đại hội quyết định, nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở con số 37.

Một thành viên của Ban trù bị Đại hội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại (chiều 31/5), đã có 6/7 Bộ, ngành, hiệp hội có liên quan được mời hiệp thương, đã giới thiệu đại biểu chính thức.

Ngày 1/6, Đại hội LĐBĐVN khóa 5 họp phiên trù bị với thành phần tham dự là các đại biểu chính thức. Một phần việc quan trọng của phiên họp trù bị là tiến hành đề cử, ứng cử nhân sự vào BCH khóa mới.

"Đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm", tiêu chí của Đại hội LĐBĐVN hay chỉ là khẩu hiệu kêu cho "sướng miệng", điều đó phụ thuộc vào những lá phiếu có nặng đầy cái tâm của người cầm nó với bóng đá nước nhà

Bảo Hân
.
.
.