Đà Nẵng tái hiện “Không gian văn hóa Đô thị cổ Hội An”

Thứ Năm, 29/04/2010, 20:04
Tuần lễ văn hóa - du lịch xứ Quảng với thể hiện qua chủ đề Ký ức thời gian, Sắc màu dân gian dân tộc và Hồn quê được tổ chức tại TP Đà Nẵng nhân dịp 35 năm thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Nhằm tôn vinh và giới thiệu những đặc trưng văn hóa đô thị cổ Hội An bằng "Không gian văn hóa Đô thị cổ Hội An". Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa - du lịch xứ Quảng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng diễn ra từ ngày 29/4 tới 3/5 lần này, UBND TP Hội An đem lại một bất ngờ thú vị cho du khách với sự tái hiện một không gian xưa, với nét sinh hoạt văn hóa, ẩm thực độc đáo của người dân phố cổ như: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống Hội An: Nghề mộc, nghề lồng đèn, nghề gốm…

Các gian hàng hàng gánh: Xí mà, đậu hũ, rượu 6 Lý, rượu yến, yến chưng hạt sen, chè bắp, cao lầu, bánh ít lá gai. Hay tham gia các trò chơi dân gian: Bài chòi, bịt mắt đập nồi. Cùng thưởng lãm lồng đèn nghệ thuật gồm các tác phẩm đạt giải tại Hội Đèn lồng Hội An Canh Dần-2010 tại các gian hàng triển lãm; Ảnh nghệ thuật, mô hình về Đô thị cổ Hội An, về Cù Lao Chàm; và các tác phẩm sáng tác điêu khắc tôn vinh di sản VHTG Hội An…

Tái hiện nghề làm gốm cổ truyền của nghệ nhân gốm Thanh Hà trong "Không gian văn hóa đô thị cổ Hội An".

Được biết, Tuần lễ văn hóa - du lịch xứ Quảng với thể hiện qua chủ đề Ký ức thời gian, Sắc màu dân gian dân tộc và Hồn quê được tổ chức tại TP Đà Nẵng nhân dịp 35 năm thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Với mục đích nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu nhất về xứ Quảng, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước. Tham gia tuần lễ còn có các làng nghề cổ truyền thống như đúc đồng Phước Kiều, điêu khắc đá Non Nước, đèn lồng phố cổ Hội An, gốm Thanh Hà, thư pháp Đà Nẵng, đặc sản ẩm thực dân gian xứ Quảng.

Tại tuần lễ sẽ trưng bày ảnh chân dung hàng trăm doanh nhân, nhân vật đất Quảng từ cận đại đến hiện đại cùng hơn 100 công trình, tác phẩm sách, tư liệu, tài liệu viết về đất Quảng gần 500 năm qua.

Hàng trăm bức ảnh nghệ thuật đặc tả về di tích, thắng cảnh, cảnh quan, công trình kinh tế, văn hóa, du lịch miền biển ở đất Quảng; không gian văn hóa dân tộc Cà tu (miền núi Quảng Nam) sẽ được tái hiện tại tuần lễ với nhà rông, tượng nhà mồ, dệt thổ cẩm, lễ tục, nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt, biểu diễn cồng chiêng.

Đặc biệt, trong đêm hội khai mạc sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc với hàng ngàn học sinh, sinh viên đại học, trung học trên địa bàn Đà Nẵng về văn hóa xứ Quảng và tư tưởng canh tân của Phan Bội Châu, Phạm Phú Thứ, Thoại Ngọc Hầu…

Hoài Thu
.
.
.